Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ tạo cú hích lớn trong quan hệ hai nước


(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: hơn 40 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Pháp luôn là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.


Trả lời phỏng vấn Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam trước thềm chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande (5-7/9/2016), Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn cho biết: hơn 40 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Pháp luôn là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Chuyến thăm của Tổng thống Francois Hollande đến Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh và toàn diện trên các lĩnh vực và đặc biệt sau khi hai nước đã ký hiệp định Đối tác chiến lược:


Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ tạo cú hích lớn trong quan hệ hai nước - ảnh 1
Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhận định chuyến thăm này sẽ tạo cú hích trong quan hệ hai nước Việt - Pháp.


Trong chuyến thăm, hai bên sẽ rà soát kiểm điểm và cụ thể hóa nội hàm hợp tác đặc biệt nội hàm về đối tác chiến lược giữa hai nước. Cụ thể, theo hướng hai bên sẽ thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị- trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trong cả bình diện đa phương và song phương. Thứ hai, đây cũng là dịp hai bên rà soát và nâng cao hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước. Thứ ba, chuyến thăm là dịp thuận lợi để thúc đẩy các dự án giữa hai nước về hạ tầng cơ sở, chống biến đổi khí hậu, về khoa học công nghệ, y tế, nông nghiệp… Trong chuyến thăm, hai bên sẽ ký một số văn bản hợp tác mới giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ rồi tư pháp. Ngoài ra, đây cũng là dịp để Pháp và Việt Nam cùng nhau trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.            

Phản hồi

Các tin/bài khác