Chuyến thăm của Thủ tướng đưa quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand lên tầm cao mới

(VOV5) - Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết  Australia và New Zealand nhất trí nâng quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới, hướng tới Đối tác chiến lược.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khi trả lời phỏng vấn của báo chí về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến Australia và New Zealand. Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết  Australia và New Zealand nhất trí nâng quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới, hướng tới Đối tác chiến lược. Đây là dấu mốc mới quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với hai nước, tạo khuôn khổ chính trị và pháp lý cho việc thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược. 

Chuyến thăm của Thủ tướng  đưa quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand lên tầm cao mới - ảnh 1
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Lãnh đạo hai nước nhất trí với Việt Nam về yêu cầu thiết yếu của việc gìn giữ hòa bình, an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương, theo đó khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Australia nhấn mạnh các bên cần thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), kiềm chế và tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong đó có việc cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực để đơn phương thay đổi nguyên trạng; cần cấp thiết xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến Australia và New Zealand thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết qủa quan trọng, tăng cường sự hiều biết, mở ra một chương mới cho sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hữu nghị và Đối tác toàn diện giữa Việt Nam với hai nước trên trong thời gian tới.

Trong khi đó, trong hai ngày 19 - 20/3, báo chí New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới nước này cũng như những kết quả đạt được. Đài phát thanh New Zealand nhấn mạnh hai bên tuyên bố mục tiêu tăng gấp đôi thương mại hai chiều lên hơn 2 tỷ đôla New Zealand (NZD) vào năm 2020. Trong khi đó, tờ New Zealand Herald cho biết New Zealand và Việt Nam nhất trí thắt chặt hơn nữa quan hệ quốc phòng và Việt Nam đặc biệt muốn New Zealand hỗ trợ đào tạo sỹ quan cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng bàn về tranh chấp ở Biển Đông và nhất trí về sự cần thiết phải duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, các nước cần hành xử theo luật pháp quốc tế. Các báo của New Zealand cho biết hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về giáo dục và nông nghiệp, bày tỏ sự ủng hộ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đẩy mạnh hợp tác hàng không và an toàn thực phẩm.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác