Cử tri đánh giá cao hoạt động chất vấn tại Quốc hội

(VOV5) - Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII trong 3 ngày qua được đông đảo cử tri quan tâm, theo dõi. Cử tri cho rằng các lãnh đạo ngành cũng như Chính phủ đã thẳng thắn trả lời các câu hỏi của đại biểu. Ông Kim Vĩnh Phúc, cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét: “Tôi thấy kỳ họp lần này, Quốc hội rất thẳng thắn đưa ra những tham luận và đóng góp ý kiến cho mọi hoạt động của xã hội. Các bộ trưởng trả lời tốt hơn, đầy đủ hơn so với những kỳ họp trước”.

Cử tri đánh giá cao hoạt động chất vấn tại Quốc hội - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng


Về phần trả lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp Quốc hội lần này, cử tri Trương Minh Tùng, tỉnh Bình Thuận, nói: “Tôi thấy việc trả lời của Thủ tướng trước các câu hỏi của cử tri và đại biểu quốc hội rất rõ, nêu những vấn đề trọng tâm, làm rõ các hoạt động của Chính phủ. Đặc biệt, tôi quan tâm tới việc trả lời của Thủ tướng về vấn đề Biển Đông, mối quan hệ với Trung Quốc, ở đó thể hiện lập trường đường lối đối ngoại của đất nước, thể hiện rõ việc Việt Nam đặt chủ quyền quốc gia lên trên hết. Tôi thấy đó là điều rất phù hợp với tâm tư và suy nghĩ của người Việt Nam”.

Cử tri mong muốn Thủ tướng và các thành viên Chính phủ điều hành linh hoạt sát thực tế, đưa nền kinh tế đất nước phát triển, vượt qua những thách thức./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác