Cử tri đánh giá cao phiên chất vấn các thành viên Chính phủ

(VOV5) - Phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng: Giao thông – Vận tải, Nội Vụ, Thương Binh và Xã hội, Công thương và phiên đăng đàn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội thứ XIII nhận được phản hồi tích cực từ cử tri.


Cử tri Nguyễn Thị An, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, nhận xét: “Chúng tôi rất phấn khởi trước sự phát triển về kinh tế -  xã hội của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. Điều này cũng có thể thấy trong thực tế, ví dụ như ở địa phương chúng tôi thì tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, mỗi năm từ 4 đến 5%, ở các huyện vùng cao lên tới 7%. Tuy nhiên số hộ nghèo hiện nay còn nhiều. Mong rằng thời gian tới Đảng, Nhà nước tiếp tục có những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho bà con miền núi, vùng cao, đặc biệt là hỗ trợ về vốn vay, về khoa học kỹ thuật để giúp bà con sản xuất, chăn nuôi cấy trồng để nhiều hộ thoát nghèo”.

Cử tri Khuất Hữu Hán (thành phố Lai Châu) cho biết: “Tôi rất tâm đắc với việc trả lời chất vấn của 4 Bộ trưởng trong kỳ họp Quốc hội lần này. Các Bộ trưởng trả lời rất rõ ràng, có những vấn đề đã làm tốt, những có những vấn đề chưa tốt, chưa đáp ứng được sự mong mỏi của cử tri Lai Châu. Tôi ấn tượng nhất với Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Đinh La Thăng, nhất là về vấn đề phát triển giao thông đường bộ. Đề nghị với ngành Giao thông – Vận tải tham mưu với Đảng và Nhà nước, giúp bà con miền núi chúng tôi thêm các đường liên bản để việc đi lại của bà con thuận tiện hơn”. 

Về chất lượng chất vấn của đại biểu Quốc hội, cử Tri Phạm Thành Nối (tỉnh Trà Vinh) nhận xét: “Đại biểu Quốc hội đi thẳng vào vấn đề cần hỏi, rất thẳng thắn. Đó là điều tiến bộ. Nhiều  câu hỏi giúp cho Bộ trưởng thấy được trách nhiệm  của mình, khắc phục thiếu sót của ngành mình để hoàn thành nhiệm vụ”./.                                  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác