Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào

(VOV5) - Ngày 6/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Hội và giao ban công tác Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào năm 2016, triển khai công tác năm 2017.


Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào  - ảnh 1


Năm 2017, Việt Nam và Lào kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977- 18/7/2017) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017). Để kỷ niệm những sự kiện trọng đại này, cùng với các bộ, ngành, địa phương của hai nước, các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào sẽ tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực nhằm góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào. Các hoạt động này trải đều trong cả năm 2017, trong đó, tập trung cao điểm nhất là từ tháng 7 đến tháng 9/ 2017. Trung ương Hội có kế hoạch phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, các đơn vị liên quan tổ chức mít tinh cấp Nhà nước tại Hà Nội kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào dự kiến vào ngày 18/7/2017. 

Phản hồi

Các tin/bài khác