Đại biểu quốc tế đánh giá cao những nội dung thảo luận tại IPU-132

(VOV5) - Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện quốc tế lần thứ 132 (IPU-132), hôm nay diễn ra các phiên thảo luận của Uỷ ban thường trực về hoà bình và an ninh quốc tế, phiên họp toàn thể thảo luận về chủ đề khẩn cấp, phiên họp của Ủy ban Thường trực về Dân chủ và Nhân quyền…

Đại biểu quốc tế đánh giá cao những nội dung thảo luận tại IPU-132 - ảnh 1

Đánh giá về phiên thảo luận Dự thảo Nghị quyết “Luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người”, Nghị sĩ Đức, bà Dagmar Freitag, Chủ tịch Ủy ban thể thao nghị viện Đức, thành viên Ủy ban đối ngoại Đức, cho rằng: Vấn đề dân chủ nhận quyền trong giai đoạn này là vô cùng cần thiết. Rất nhiều khu vực trên hế giới người dân đang không được sống trong hòa bình, hàng ngày phải chịu đựng sự tấn công, vi phạm nhân quyền. Sự tham gia của 166 quốc gia tại IPU lần này và nghị quyết họ thông qua sẽ có tầm quan trọng ảnh hưởng không chỉ với những quốc gia có nền dân chủ, mà cả những quốc gia còn chưa đảm bảo được quyền cho người dân.

 

Cùng quan điểm, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa De Sao Tomé, ông José da Graca Diogo khẳng định Dự thảo Nghị quyết “Luật pháp quốc tế trong vấn đề chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và quyền con người” rất có ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ giữa luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người. Trong quá trình thảo luận tại IPU-130, 131, các quốc gia có nhiều quan điểm khác nhau. Vì vậy, với mục tiêu “biến lời nói thành hành động” mà nước chủ nhà Việt Nam đưa ra tại Hội nghị lần này, dự thảo nghị quyết sẽ được thông qua: Đây là nội dung bàn thảo quan trọng. Chúng  ta cần có sự hợp tác ở cấp độ toàn cầu. Bởi một cá nhân, một quốc gia không thể tự hành động được và chúng tôi cùng có mặt tại đây để giải quyết những vấn đề chung. Tôi cho rằng chủ đề mà Việt Nam đưa ra “phát triển bền vững; biến lời nói thành hành động” rất hữu ích với tất cả chúng ta. Nó có thể làm thay đổi nhận thức của mỗi quốc gia là cần phải chung tay hành động, hợp tác chặt chẽ hơn.

 

Chiều nay, trong khuôn khổ IPU132 diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập cơ chế hội nghị sĩ nữ IPU và 20 năm thực hiện Tuyên bố và cương lĩnh hành động Bắc Kinh. Đây là những mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước phát triển của phong trào phụ nữ và hoạt động của Liên minh nghị viện thế giới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác