Đảng, Nhà nước ghi công những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong cho dân tộc

(VOV5) -  Ngày 26/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng tiếp các cựu thanh niên xung phong và Đoàn Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong cùng các anh hùng, thân nhân các anh hùng vừa được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


 Đảng, Nhà nước ghi công những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong cho dân tộc - ảnh 1


Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lực lượng thanh niên xung phong đã có những đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Lớp lớp thế hệ thanh niên xung phong đã làm nên những kỳ tích, huyền thoại. Nhiều thanh niên xung phong đã phấn đấu, rèn luyện trở thành những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn tự hào, mãi mãi ghi công và biết ơn những đóng góp và hy sinh lớn lao của lực lượng thanh niên xung phong từ ngày thành lập đến nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tôi mong các Cựu thanh niên xung phong, một mặt sống gương mẫu, xứng đáng với truyền thống ta là thanh niên xung phong của Việt Nam anh hùng; nêu gương cho con cháu, giáo dục cho con cháu, gia đình thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hai là tiếp tục chăm lo chính sách cho anh chị em thanh niên xung phong, trước hết là những người gặp hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, kể cả những người đã mất. Thứ ba là tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chế độ, chính sách cho tốt.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác