Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn kề vai, sát cánh với các bạn Lào

(VOV5) - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone, chiều nay (25/11), trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 8.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn kề vai, sát cánh với các bạn Lào - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone - Ảnh: VGP



Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên sẽ tích cực chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai tốt các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 36 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào; đồng thời chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 37 của Ủy ban Liên Chính phủ trong đầu năm 2015. Hai bên cũng đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án sử dụng vốn viện trợ phát triển; tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – kỹ thuật; tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành địa phương. Hai bên cũng khẳng định tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi nói chuyện với cộng đồng người Việt và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, tiếp Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào và thăm đặc khu kinh tế Long Thành – Vientaine.

Cuối giờ chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam rời Vientaine về Hà Nội, kết thúc thành công chuyến tham dự Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 8./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác