Đặt tên đường Nguyễn Cơ Thạch tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5)- Sáng 21/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra lễ đặt tên đường mang tên Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoai giao Nguyễn Cơ Thạch.


Đặt tên đường Nguyễn Cơ Thạch tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, Bí thư Thành Ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và các đại biểu tại lễ đặt tên đường Nguyễn Cơ Thạch Ảnh : Hoàng Hải/TTXVN


Ông Nguyễn Cơ Thạch (1921 – 1998), tên thật là Phạm Văn Cương, quê ở tỉnh Nam Định, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tham gia cách mạng từ năm 1937 và có nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam, ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác.


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định: Việc đặt tên đường mang tên Nguyễn Cơ Thạch nhằm tỏ lòng tri ân và ghi nhận công lao của ông Nguyễn Cơ Thạch, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cống hiến hết mình cho cách mạng cho các thế hệ sau.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác