Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng: Xây dựng lòng tin là cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác biển

(VOV5) - Diễn đàn Biển ASEAN và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng vừa kết thúc tại thành phố Đà Nẵng sau 2 ngày nhóm họp. Bên cạnh kế thừa và phát huy những mục tiêu đã đặt ra từ trước, diễn đàn lần này cũng tiếp tục đổi mới, nhấn mạnh hơn vào các hoạt động cụ thể nhằm bảo đảm cho Luật pháp quốc tế, Công ước luật biển thực sự được áp dụng trên thực tế.

Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng: Xây dựng lòng tin là cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác biển - ảnh 1
Các đại biểu tham dự Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3


Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh, xây dựng lòng tin là cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy hợp tác biển, trong đó có các lĩnh vực như quản lý thảm họa, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm và cứu nạn… Trong các phiên họp tại Diễn đàn, các nước chia sẻ về sự cần thiết của việc tăng cường xây dựng lòng tin, thực hiện kiềm chế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982, ngăn ngừa và quản lý các sự cố trên biển.

Trong bối cảnh tình hình các vùng biển trong khu vực gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp, Diễn đàn biển ASEAN mở rộng đã và đang phát huy vai trò là Diễn đàn thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin về an ninh biển. Diễn đàn cũng tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển  năm 1982, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cũng như trao đổi về hướng hợp tác để đảm bảo thực hiện hiệu quả UNCLOS trong bối cảnh cácvùng biển ở  khu vực có những diễn biến phức tạp  hiện nay./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác