Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm Mozambique

(VOV5) - Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dẫn đầu, thăm Mozambique từ ngày 27 đến 28/3, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương. 


Trong buổi chào xã giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mozambique Antanasio Salvador M’tumuke, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Mozambique và luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Bộ trưởng M’tumuke cho biết Mozambique luôn coi trọng quan hệ giữa hai nước.


Tại buổi tiếp Đại tướng Graca Tomas Chonggo, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mozambique, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ của Mozambique trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Mozambique. Hai bên nhất trí tăng cường  trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác quân y,  thông tin liên lạc, đào tạo, công nghiệp quốc phòng.


Nhân chuyến công tác tại Mozambique, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng  Việt Nam đã tới thăm công ty Movitel, một liên doanh giữa Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) và đối tác Mozambique. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác