Đoàn giám sát Quốc hội làm việc tại thành phố Cần Thơ

(VOV5) -  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng việc thực thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thời gian qua trên địa bàn các quận, huyện đã thu gọn đầu mối và có phần tinh gọn biên chế.

Chiều 29/3, đoàn giám sát Quốc hội khoá XIV do Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn, làm việc với một số Ủy ban nhân dân quận, huyện của thành phố Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

 Đoàn giám sát Quốc hội làm việc tại thành phố Cần Thơ - ảnh 1
Ông Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: qdnd


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng việc thực thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thời gian qua trên địa bàn các quận, huyện đã thu gọn đầu mối và có phần tinh gọn biên chế. Tuy nhiên, phải đẩy mạnh việc tinh giảm biên chế, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công ở một số lĩnh vực.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác