Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Italy lần thứ hai

(VOV5) - Việt Nam coi trọng hợp tác công nghiệp quốc phòng và mở rộng hợp tác hậu cần, quân y, đào tạo với Italy. 

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Italy lần thứ hai  - ảnh 1
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Quốc vụ khanh Quốc phòng Italy Domenico Rossi đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Italy lần thứ hai (Ảnh: Ngự Bình/TTXVN)

Cuộc đối thoại diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Italy từ ngày 27/4 đến 30/4 của  đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Chủ trì đối thoại là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Domenico Rossi, Quốc vụ khanh Quốc phòng Cộng hòa Italy.

Tại buổi đối thoại, ông Domenico Rossi khẳng định lại sự ủng hộ của Chính phủ Italy đối với hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Phía Italy sẽ tiếp tục nhận học viên Việt Nam sang tham dự các khóa đào tạo tại các học viện, nhà trường của Quân đội Italy.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng Bộ Quốc phòng hai nước cần tăng cường cơ chế hợp tác hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới. Việt Nam coi trọng hợp tác công nghiệp quốc phòng và mở rộng hợp tác hậu cần, quân y, đào tạo với Italy. Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên, quân nhân của Italy sang Việt Nam học tiếng Việt, tham dự khóa học cấp cao tại Học viện Quốc phòng về nghệ thuật chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác