Giữ gìn biển Đông thành khu vực hòa bình, hợp tác và thịnh vượng

(VOV5) - Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định: biển Đông là vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng, liên quan đến quyền tự do hàng hải của các quốc gia trên thế giới. Do đó phải giữ gìn biển Đông thành một khu vực hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Sáng nay (25/7), tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về biển Đông. Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều học giả trong và ngoài nước, trong đó có các chuyên gia nổi tiếng trên thế giới về biển Đông.

Giữ gìn biển Đông thành khu vực hòa bình, hợp tác và thịnh vượng - ảnh 1

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nhấn mạnh: Hội thảo này rất quan trọng vì những nhà khoa học, những nhà làm luật sẽ có đóng góp tiếng nói để làm sao mỗi quốc gia đều phải dựa vào luật pháp quốc tế, dựa vào truyền thống để bảo vệ sự ổn định của vùng biển này. Làm sao để biển Đông là nơi giao lưu thuận lợi, trở thành một nơi hòa bình, ngư dân Việt Nam đánh bắt cá bình thường từ bao đời nay và nơi mà tranh chấp sẽ được gác lại.

 Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định: biển Đông là vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng, liên quan đến quyền tự do hàng hải của các quốc gia trên thế giới. Do đó phải giữ gìn biển Đông thành một khu vực hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên gia về chính trị và bang giao quốc tế thuộc Viện Đại học George Mason, Hoa Kỳ, nêu rõ: Nếu xảy ra xung đột thì ngư dân không được bảo đảm và bị thiệt hại, cho nên giải pháp lâu dài vẫn là tạo điều kiện để cho ngư dân có thể tiếp tục đánh cá trong những ngư trường truyền thống của họ. Muốn làm được như vậy thì phải có thiện chí, đòi hỏi phải khéo léo và phải kiềm chế những tham vọng quá đáng. Tôi nghĩ là phải căn cứ vào luật quốc tế.

Trong khuôn khổ hội thảo diễn ra triển lãm trưng bày bản đồ thể hiện chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa./.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác