Hà Nội phát triển hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông

(VOV5) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội không để kéo dài tình trạng ùn tắc giao thông gây bức xúc cho người dân như hiện nay.

Sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì buổi làm việc đột xuất cùng các bộ, ngành liên quan nhằm tìm kiếm các biện pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội không để kéo dài tình trạng ùn tắc giao thông gây bức xúc cho người dân như hiện nay. 

Hà Nội phát triển hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông  - ảnh 1
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Hà Nội quản lý tốt quy hoạch, trước mắt kiên quyết chưa xây dựng nhà cao tầng khi chưa có phương án giao thông. Cùng với đó, phải có biện pháp thúc đẩy giao thông công cộng để giảm phương tiện cá nhân kể cả ô tô và xe máy. Tuy nhiên, việc hạn chế này phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật kết hợp với truyền thông vận động người dân tự giác thực hiện. 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Hà Nội xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông Thủ đô; quan tâm triển khai các biện pháp chống ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán 2017. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác