Hoa Kỳ đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(VOV5)- Điều này được Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Ossius khẳng định tại cuộc gặp gỡ với báo chí diễn ra hôm nay, 28/7, nhằm thông báo về chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng mới đây.

Hoa Kỳ đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - ảnh 1
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius gặp gỡ báo giới sáng 28/7. Ảnh: Tùng Đinh/vtc.vn

Đại sứ Ossius cho rằng: Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự tin cậy lẫn nhau ngày càng lớn và mở ra những cơ hội hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam – Hoa Kỳ. Đại sứ Ossius cho biết trong cuộc gặp tại phòng Bầu dục, Tổng thống Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tôn trọng hệ thống chính trị của nhau và thảo luận về tương lai của mối quan hệ hai nước, những vấn đề liên quan đến an ninh Biển Đông, an toàn hàng hải, gìn giữ hòa bình, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Hai bên cũng đề cập đến các vấn đề đang còn nhiều trở ngại giữa hai bên như nhân quyền, tự do tôn giáo, hòa giải dân tộc.

Đại sứ Hoa Kỳ Ted Ossus cũng cho biết bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế được dư luận đánh giá cao, nêu bật được sự lạc quan của quan hệ hai nước cùng hướng tới tương lai. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác, trong đó có hợp đồng mua bán máy bay dân dụng trị giá 13 tỷ USD. Hai bên cũng đạt được thỏa thuận sẽ mở các chuyến bay trực tiếp Việt Nam – Hoa Kỳ và ngược lại, trao giấy phép thành lập trường đại học Fulbright để mở đường cho hợp tác giáo dục trong thời gian tới.… Hai bên cũng đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc thu hẹp khác biệt trong TPP, mở đường cho vòng đàm phán của các Bộ trưởng TPP đang diễn ra ở Hawai (Mỹ) đạt được kết quả. Tại cuộc họp báo, Đại sứ Ossius cho rằng chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy những cơ hội hợp tác trong tương lai giữa hai nước là rất lớn, cần phải được thúc đẩy nhanh và mạnh hơn nữa. Đại sứ Hoa Kỳ cũng cho biết sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jonh Kerry cũng sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8 tới đây. Và vào cuối năm nay, có thể Tổng thống Obama sẽ tới thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác