Hoạt động của đoàn Đại biểu cấp cao Ban Tổ chức trung ương tại Lào

(VOV5) - Ông Phạm Minh Chính thông báo với các Lãnh đạo Lào một số nét khái quát về tình hình Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Lào gần đây.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, hôm nay (30/8), tại Thủ đô Vientiane, ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương đã đến chào bà Pany Yathotu, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, thăm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Chumaly Xayasone.

Hoạt động của đoàn Đại biểu cấp cao Ban Tổ chức trung ương tại Lào - ảnh 1
Chủ tịch Quốc Hội Lào Pa-ny Da-tho-tu (phải) đón tiếp đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương


Tại các buổi gặp, ông Phạm Minh Chính thông báo với các Lãnh đạo Lào một số nét khái quát về tình hình Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Lào gần đây; kết quả cuộc làm việc với ông Chanxy Phosykhame, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy. Ông Phạm Minh Chính khẳng định hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng sẽ phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện có hiệu quả các thoả thuận giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Phản hồi

Các tin/bài khác