Hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Ngày 17/5, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc hai triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam ” và “Đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương soi sáng thế hệ trẻ”.

Hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  - ảnh 1
Các đại biểu xem Triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp”. Ảnh:dantri.com.vn


Các triển lãm này nằm trong chuỗi những sự kiện kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 105 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, 40 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam” trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trưng bày những hình ảnh chọn lọc giới thiệu về thân thế, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, giới thiệu về di sản tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khi đó, triển lãm “Đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương soi sáng thế hệ trẻ” tại đường Đồng Khởi trưng bày những hình ảnh, tư liệu quý giá giới thiệu về di sản tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với những hình ảnh về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh của các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố. Các triển lãm trên diễn ra đến hết ngày 27/5.

 

Cùng ngày, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách “Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh” của nhà văn Sơn Tùng. Sách tái hiện quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đi từ Huế vào Nam và dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết- Bình Thuận ngày nay). Qua cuốn sách, độc giả sẽ cảm nhận rõ tâm tư, tình cảm của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành khi đất nước đang trong vòng nô lệ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác