Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa 11

(VOV5) – Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các phong trào của Hội cần hướng tới đối tượng hộ nghèo và số hộ đã thoát nghèo nhưng phải nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, tăng năng suất lao động.


“Các văn kiện tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 phải tập trung vào các vấn đề mà phụ nữ quan tâm, mong đợi. Đồng thời, phải trả lời được câu hỏi, phụ nữ sẽ tham gia giải quyết vấn đề gì của quốc gia, giải quyết vấn đề gì với vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Đây là ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa 11, tổ chức ngày 17/1, tại Hà Nội.


Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa 11 - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội nghị.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới, các phong trào của Hội cần hướng tới đối tượng hộ nghèo và số hộ đã thoát nghèo nhưng phải nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, tăng năng suất lao động. Riêng đối với phụ nữ trong ngành nông nghiệp, ngoài việc hỗ trợ về vốn, phải hỗ trợ họ thay đổi hình thức sản xuất, chuyển từ hình thức sản xuất cá thể sang hợp tác, thoát khỏi sản xuất đơn lẻ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác