Hội nghị góp ý dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)

(VOV5) - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

Hội nghị góp ý dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: VGP/Lê Sơn)

Sáng 27/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) tổ chức Hội nghị khu vực phía Bắc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết nhấn mạnh trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nghị quyết đã thể hiện đầy đủ, xuyên suốt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

Trong thời gian tới, ông Trương Hòa Bình lưy ý các cấp chính quyền và người đứng đầu cần thực hiện tốt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng và Nhà nước; trong đó cần kiểm soát chặt chẽ hơn việc xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội để hạn chế sự tác động tiêu cực của “nhóm lợi ích”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác