Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

(VOV5)- Sáng 1/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La.

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La - ảnh 1
Thủ tướng dự hội nghị tổng kết dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.



Đây là dự án trọng điểm Quốc gia nhằm cung cấp điện năng để phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Đây cũng là dự án có số dân phải di chuyển, bố trí tái định cư lớn nhất cả nước từ trước tới nay. Sau 15 năm thực hiện, đến nay Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La đã cơ bản hoàn thành, góp phần đưa nhà máy thủy điện Sơn La vào hoạt động vượt tiến độ 3 năm.


Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, công tác tái định cư còn phải tiến hành lâu dài, bền vững, kiên quyết không tái nghèo, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vật chất, tinh thần, an ninh, văn hóa và nhất là hướng về xây dựng nông thôn mới cho bà con. Thủ tướng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt là lo sinh kế cho người dân, tiếp đó là chăm lo giáo dục, đào tạo tri thức cho lớp trẻ, để tiến tới hội nhập và làm giàu. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho tỉnh Sơn La và trao tặng huân chương cho các cá nhân, tập thể khác về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác