Hôm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

(VOV5) - Hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư  Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, theo lời mời của Tổng thống Nga Putin. Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

 Trước đó, chiều 24/11, trong cuộc gặp TBT Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, bà V. Matvienko và quyền Chủ tịch Đuma Quốc gia (Hạ viện), ông I. Melnikov khẳng định các Đảng phái trong Quốc hội Nga đều đồng thuận ủng hộ quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện với Việt Nam. Việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là chủ trương chiến lược của LB Nga. Về vấn đề Biển Đông, lãnh đạo Quốc hội LB Nga cho rằng các tranh chấp ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Hôm nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin - ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp năm 2013.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo hai viện của Quốc hội Nga nhất trí Quốc hội hai nước sớm cụ thể hóa các Thỏa thuận hợp tác thông qua các Kế hoạch hoạt động giữa các Nhóm nghị sĩ hữu nghị; ủng hộ việc thúc đẩy để kết thúc đàm phán, sớm ký Hiệp định về Thương mại tự do giữa Liên minh Hải quan với Việt Nam; hỗ trợ tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam học tập, sinh sống, làm ăn ở LB Nga ngày càng đi vào ổn định; tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn đa phương…

Cùng ngày 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm Tập đoàn Zarubezhneft, một trong những tập đoàn dầu khí hàng đầu và lâu đời nhất của Liên bang Nga. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khuyến khích, ủng hộ Tập đoàn mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác