Khánh thành cầu nối tỉnh An Giang (Việt Nam) với tỉnh Kandal (Campuchia)

(VOV5) - Sáng 24/4, tại cửa khẩu Chray Thom - Long Bình, tỉnh An Giang, Việt Nam và Campuchia làm lễ khánh thành cầu cầu Long Bình - Chrey Thom nối hai tỉnh An Giang, (Việt Nam) với tỉnh Kandal  (Campuchia).

Khánh thành cầu nối tỉnh An Giang (Việt Nam) với tỉnh Kandal  (Campuchia) - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ nước CHXH Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen cắt băng khánh thành Long Bình - Chrey Thom. Ảnh theo:nhandan.com.vn


Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao về vai trò của cây cầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cũng như trong xây dựng tình hữu nghị đoàn kết giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng cây cầu còn là biểu tưởng tình hữu nghị đoàn kết giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, thiết thực chào mừng ngày thiết lập 50 quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967 - 24/6/2017).


Cầu Long Bình - Chrey Thom  bắt qua sông Bình Di nối hai cửa khẩu Long Bình của Việt Nam với cửa khẩu Chrey Thom của Campuchia. Cầu được khởi công đầu năm 2014 có kết cấu bê tông cốt thép tổng chiều dài cầu 440m, rộng 13 m với 2 làn xe cơ giới. Tổng mức đầu tư của dự án là 38 triệu USD được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của Chính phủ Việt Nam và nguồn vốn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác