Không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(VOV5) - Hội nghị tuyên truyền tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào- Việt Nam diễn ra hôm qua (11/09), tại tỉnh Bolikhamsay, Lào. Đây là hoạt động để kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào (05/09/1962 – 05/09/2014) và các ngày lễ lớn của hai nước, giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào để cùng nhau ra sức bảo vệ, gìn giữ. 


Tại Hội nghị, phía Lào cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của Việt Nam; ca ngợi các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã giúp đỡ Cách mạng Lào; khẳng định mối quan hệ giữa Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày càng phát triển. 


Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào đạt được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác toàn diện, xây đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày một vững chắc, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân hai nước. 

Phản hồi

Các tin/bài khác