Khuyến nghị của trẻ em được gửi tới các Bộ, ngành các quốc gia ASEAN

(VOV5)- Chiều 22/06, tại Hà Nội, Diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 4 bế mạc sau 4 ngày thảo luận, đối thoại.

Khuyến nghị của trẻ em được gửi tới các Bộ, ngành các quốc gia ASEAN - ảnh 1
Bế mạc diễn đàn trẻ em ASEAN (Ảnh: radiovietnam)


Trong phiên bế mạc, đại diện trẻ em đến từ các nước trong Cộng đồng ASEAN có phiên đối thoại với đại diện các quan chức cấp cao phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển của ASEAN và đại diện một số cơ quan chuyên ngành liên quan tại Việt Nam. Trẻ em các nước ASEAN đã đưa ra những khuyến nghị của mình về 4 chủ đề: Phòng chống buôn bán trẻ em trong ASEAN, bạo lực đối với trẻ em, bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng và trẻ em với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, các em cũng trao đổi về những giải pháp thiết thực phòng chống bạo lực đối với trẻ em.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục chăm sóc, bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết những khuyến nghị này sẽ được tổng hợp và hoàn thiện thành Bản Tuyên bố chung trong thời gian sớm nhất: “Tất cả các khuyến nghị của các em tại Diễn đàn đều được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, gửi đến các Bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm, thẩm quyền phải giải quyết những khuyến nghị này. Các Bộ, ngành xem xét những nguyện vọng chính đáng và những nguyện vọng có thể thực hiện được ngay. Tại Diễn đàn lần thứ 5, các Bộ, ngành sẽ thông báo lại cho đại diện trẻ em về các việc mà Bộ mình đã làm được, những việc chưa làm được sẽ phải tiếp tục thực hiện để đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của các em”


Tối cùng ngày, trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 4, trẻ em các nước tham dự đêm giao lưu văn hóa, nhằm tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết nhiều hơn về văn hóa của các nước trong cộng đồng ASEAN. Đây cũng là dịp để các đại sứ trẻ em Việt Nam thể hiện lòng hiếu khách và giới thiệu với bạn bè các nước về những nét văn hóa đặc trưng cũng như con người Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác