Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng

(VOV5) – Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tướng Văn Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo nhiều chiến dịch quan trọng giành thắng lợi.

Ngày 27/04, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội (2/5/1917-2/5/2017).

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng - ảnh 1
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.


Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và các đại biểu. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trải qua hơn 65 năm hoạt động cách mạng liên tục, Đại tướng Văn Tiến Dũng là một trong những vị tướng chỉ huy xuất sắc của quân đội Việt Nam, là một nhà chiến lược, một vị lãnh đạo đầy tinh thần cách mạng. Đại tướng Văn Tiến Dũng cũng có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện chủ trương xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tĩnh hình mới. Cũng tại buổi lễ, đại diện các thế hệ chiến sỹ trẻ thể hiện quyết tâm noi gương Đại tướng Văn Tiến Dũng, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.


Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng - ảnh 2


Đại tướng Văn Tiến Dũng, bí danh là Lê Hoài, sinh ngày 2/5/1917 tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông trực tiếp chỉ đạo nhiều chiến dịch quan trọng giành thắng lợi như: Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971, Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4/1975. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được Đảng, Nhà nước giao trọng trách làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư thứ Nhất, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác