Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Malta và 40 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam - Malta

(VOV5) - Trong suốt 40 năm qua, mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia luôn được vun đắp và phát triển.

Ngày 14/1/1974, Cộng hòa Malta là một trong những nước đầu tiên tại châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, trong lúc nhân dân Việt Nam vẫn đang tiến hành công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Trong suốt 40 năm qua, mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia luôn được vun đắp và phát triển.

Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Malta và 40 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam - Malta - ảnh 1
18 gương mặt trẻ được tuyên dương “Cán bộ công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2014. Ảnh: VOV.VN

Tại lễ kỷ niệm, 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Malata và kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Malta, diễn ra tối 21/9, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Trung Nam, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Malta tại thành phố cho rằng: Đây là cột mốc cho sự hợp tác giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới, với những lĩnh vực ưu tiên tập trung hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư tài chính và du lịch. Hướng tới  mục tiêu này, trong 2 năm qua đã có hàng chục cuộc tiếp xúc giữa doanh nghiệp hai nước, đặc biệt vào tháng 11 tới, lần đầu tiên một phái đoàn cấp cao của Chính phủ Việt Nam sẽ sang thăm, thảo luận chi tiết với Chính phủ và các doanh nghiệp Malta.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố luôn tạo điều kiện và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Malta đến đầu tư và hợp tác kinh doanh tại địa phương.
/.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác