Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Binh chủng Pháo binh

(VOV5) - Cách đây 70 năm, 29/6/1946, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29/6/1946, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô (tiền thân của Binh chủng Pháo binh ngày nay

Phát biểu tại lễ kỷ niệm diễn ra sáng 28/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Binh chủng Pháo binh phải thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Binh chủng Pháo binh nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; có tinh thần cảnh giác cao; quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Binh chủng Pháo binh   - ảnh 1
Thiếu tướng Đỗ Tất Chuẩn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh BCPB đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh:qdnd.vn


Cách đây 70 năm, 29/6/1946, trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng, ngày 29/6/1946, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô (tiền thân của Binh chủng Pháo binh ngày nay) gồm 3 trung đội: Pháo đài Láng, Pháo đài Xuân Tảo, Pháo đài Xuân Canh. Từ đó, ngày 29/6, trở thành ngày truyền thống và đi vào lịch sử vẻ vang của Bộ đội Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Hiện nay, Binh chủng Pháo binh được Đảng, Nhà nước, Quân đội tập trung xây dựng cả con người và vũ khí trang bị kỹ thuật theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác