Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Báo Cứu Quốc - Giải phóng - Đại Đoàn Kết

(VOV5) - Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Cứu Quốc, tiền thân của Báo Đại Đoàn Kết, phát hành số đầu tiên (25/1/1942 - 25/1/2017) được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, sáng 6/1. 


Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Báo Cứu Quốc - Giải phóng - Đại Đoàn Kết  - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trao bức trướng cho đại diện Báo Đại Đoàn Kết.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp to lớn của báo Đại Đoàn Kết đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước trong 75 năm qua. 


Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: trong bối cảnh hiện nay, báo Đại Đoàn Kết cần nêu cao ý thức và trách nhiệm chính trị, làm tròn trách nhiệm là người tiên phong, là công cụ truyền thông trực tiếp, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc: "Điều đầu tiên báo Đại đoàn kết phải luôn luôn tự hỏi là ai đang đọc báo Đại đoàn kết? Bao nhiêu người đang đọc báo Đại đoàn kết? Đọc xong họ nghĩ gì, họ làm gì khác nếu họ không đọc báo Đại đoàn kết? Mong báo Đại đoàn kết quan tâm việc quan hệ với bạn đọc và có kế hoạch để không tăng nhiều báo giấy thì tiếp tục tăng mạnh người truy cập báo điện tử cũng như một số chuyên san, chuyên đề để đa dạng hóa tiếp cận”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị báo Đại Đoàn kết thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của báo, đồng thời là một hạt nhân tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Phản hồi

Các tin/bài khác