Lãnh đạo Đại sứ quán 10 nước thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang

(VOV5)- Ngày 25/6, ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao dẫn đầu đoàn ngoại giao gồm lãnh đạo Đại sứ quán 10 nước: Australia, Hungary, Nga, Rumani, Peru, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Ma rốc, Ukraine, Thụy Điển đến thăm và làm việc tại Bắc Giang nhằm trao đổi cơ hội hợp tác trong bảo quản, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông sản trong thời gian tới, đặc biệt là sản phẩm vải thiều.

Lãnh đạo Đại sứ quán 10 nước thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang - ảnh 1
Lãnh đạo các Đại sứ quán trao đổi với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tại buổi tiếp - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo ông Phạm Sanh Châu, chuyến thăm tỉnh Bắc Giang lần này đã giúp cho các Đại sứ trong Đoàn ngoại giao biết thêm về những sản phẩm hàng hóa nông nghiệp và các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Giang. 

Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa tỉnh Bắc Giang với Đoàn ngoại giao tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, nhất là công tác quảng bá du lịch và hàng hóa nông sản của địa phương./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác