Mọi hoạt động của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đều là phi pháp

(VOV5)- Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Chiều 23/10 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức cuộc họp báo thường kỳ.

Tại cuộc họp báo này, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc xây sân bay trên bãi Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như việc Trung Quốc lên tiếng ủng hộ Đài Loan triển khai tàu vũ trang thường trực tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, bà Phạm Thu Hằng, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết: Một lần nữa chúng tôi khẳng định mạnh mẽ chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.

Mọi hoạt động của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đều là phi pháp - ảnh 1

Trả lời câu hỏi liệu thời gian tới có chuyến thăm cấp cao nào để thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc hay không, bà Phạm Thu Hằng khẳng định năm 2015 sẽ là năm hai nước kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc hai nước tiếp tục trao đổi đoàn các cấp là điều chắc chắn, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Liên quan đến thông tin nạn nhân Việt Nam trong vụ lở tuyết ở Nepal, bà Phạm Thu Hằng cho biết theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal ngày 21/10/2014 thì không có công dân Việt Nam nào trong danh sách nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở tuyết ở Nepal ngày 15/10/2014.

Về thông tin liên quan đến những công dân Việt Nam đã đăng ký leo núi, đến nay chưa liên hệ được, Đại sứ quán Nepal cho biết đang tích cực xác minh thông tin về những trường hợp này.

Còn về phần mình, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nepal cho đến khi xác minh được tình trạng thực tế của những trường hợp này./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác