Nâng cao nhận thức về nước sạch và môi trường nông thôn

(VOV5)- Hôm nay, phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe của cộng đồng nên phải thực hiện một cách quyết liệt hơn để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Nâng cao nhận thức về nước sạch và môi trường nông thôn - ảnh 1

Do đó, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường và các địa phương cần khẩn trương rà soát lại quy hoạch, đánh giá lại hiện trạng hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước tập trung đã và đang triển khai xây dựng để có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: "Để thay đổi được nếp sống hướng người dân đến sử dụng nước sạch, có môi trường vệ sinh sạch là cả một quá trình lâu dài. Chính vì vậy chúng ta phải quyết liệt hơn, nỗ lực hơn nữa. Do đó, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp lãnh đạo là công tác số 1 mà chúng ta phải quyết tâm thực hiện."


Tính đến hết tháng 6 năm nay, các mục tiêu chính của Chương trình giai đoạn 2012-2015 gần đạt được mục tiêu đề ra với tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 84%; 90% trường học có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác