Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2

(VOV5)- Mừng Xuân, mừng Đảng tròn 86 tuổi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các vị lão thành cách mạng, các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2  - ảnh 1
ổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc


Ngày 3/2, trong không khí cả nước mừng Xuân, mừng Đảng CSVN kỷ niệm 86 ngày thành lập, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết các vị lão thành cách mạng, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo của các cơ quan Trung ương và Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh  Việt Nam vừa đi qua năm Ất Mùi 2015 với đầy ắp các sự kiện sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Việt Nam đạt được những thành quả quan trọng, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Việt Nam vừa tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng là mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Những thành tích đạt được trong năm qua đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của 5 năm 2011 - 2015 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.


Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; năm tổ chức bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp. Toàn Đảng, toàn dân Việt Nam nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2016. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2015. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam  cần tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ thành hiện thực, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.


Chiều cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng gặp mặt, chúc Tết gần 150 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt.

Đại diện các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ  phát biểu bày tỏ tình cảm của mình với Đảng, đất nước, dân tộc và khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, sớm đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững; đồng thời gửi gắm những mong mỏi, đề xuất nhiều kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ bước sang năm mới Bính Thân 2016 tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để Việt Nam ngày càng phồn vinh, phát triển, dân tộc ta mãi trường tồn.

Ghi nhận những ý kiến xác đáng, tâm huyết của các văn nghệ sĩ, trí thức, Tổng Bí thư cho rằng điều này thể hiện quan hệ giữa Đảng với trí thức, văn nghệ sĩ, luôn đồng hành vì sự nghiệp của đất nước, của dân tộc. Để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm trên, giới trí thức, nhà khoa học có vị trí, vai trò, trách nhiệm hết sức quan trọng. Đảng, Nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ đóng góp ngày càng nhiều hơn cho đất nước.

Tổng Bí thư mong muốn các Hội, Liên hiệp Hội sẽ phát huy vai trò quan trọng, thực sự là mái nhà chung, là nơi tập hợp các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, đồng lòng, đồng hành cùng Đảng, đất nước, dân tộc.


Cũng trong ngày 3/2, Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016), nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức tại các địa phương trong cả nước.  Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đến dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, lãnh đạo tỉnh Nghệ An hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng, thực hiện tốt các mục tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá nhất Bắc miền trung ; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.


Tại buổi gặp mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lão thành cách mạnh, các văn nghệ sĩ và các cơ quan báo chí trên địa bàn do Tỉnh ủy Sơn La tổ chức, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi ra đời đến nay. Nhân dân các dân tộc Sơn La luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng. Tỉnh ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 


Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tổ chức dâng hương, hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đã tới dâng hương hoa tại Tượng đài Thành cổ Quảng Trị, nơi đã diễn ra trận chiến suốt 81 ngày đêm của quân và dân Việt Nam; dâng hương, hoa tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. 


Tại lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng, ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, nhấn mạnh 86 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân tỉnh Ninh Thuận đoàn kết một lòng, kiên cường chiến đấu, góp phần cùng cả nước giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đưa kinh tế cả nước và tỉnh Ninh Thuận ngày càng phát triển. 


Phát biểu tại lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh nhấn mạnh cùng với cả nước, nhân dân Hậu Giang luôn một lòng đi theo Đảng, chung tay góp sức trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, với 13 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang luôn đấu tranh cách mạng kiên cường, lãnh đạo nhân dân, đưa Hậu Giang ngày một phát triển và đổi mới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác