Nhiều kết quả nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama

(VOV5) -  Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam; nhất trí gia tăng hợp tác trong lĩnh vực cảnh sát biển, cứu hộ, cứu nạn.


Chiều qua (25/05), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc có buổi trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama diễn ra từ ngày 23-25/05. Thứ trướng Hà Kim Ngọc khẳng định chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Hoa Kỳ kết thúc thành công với 6 kết quả nổi bật về chính trị - ngoại giao; kinh tế; quốc phòng - an ninh; giáo dục - đào tạo; khoa học - công nghệ; các vấn đề khu vực và quốc tế mà 2 bên cùng quan tâm.


Nhiều kết quả nổi bật trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ rõ: về chính trị-ngoại giao, hai bên ra Tuyên bố chung nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Về kinh tế, thời gian tới, hai bên nhất trí tập trung hợp tác nhiều hơn vào lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chống biến đổi khí hậu. Tổng thống Hoa Kỳ cũng khẳng định quyết tâm thúc đẩy Quốc hội thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương trong năm 2016; đồng thời cam kết hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật để triển khai có hiệu quả Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương; tiếp tục mở cửa thị trường Hoa Kỳ cho hàng hóa Việt Nam. Về quốc phòng-an ninh, Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam; nhất trí gia tăng hợp tác trong lĩnh vực cảnh sát biển, cứu hộ, cứu nạn. Tổng thống Obama cam kết Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Việt Nam xử lý chất độc dioxin tại Sân bay Biên Hòa cũng như trong vấn đề rà phá bom mìn. Hai bên cũng đạt được một số thỏa thuận hợp tác về giáo dục - đào tạo, trong đó có việc thành lập Đại học Fulbright Việt Nam; thỏa thuận khung về việc Việt Nam cho phép các tình nguyện viên Hoa Kỳ vào dạy tiếng Anh ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; gia tăng trao đổi sinh viên hai nước. Hai bên cũng thống nhất được một số nội dung quan trọng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và y tế, dầu khí, điện mặt trời và điện gió. Cuối cùng, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giải quyết các thách thức chung ở khu vực và toàn cầu, bao gồm các vấn đề liên quan Biển Đông, biển đổi khí hậu, phát triển bền vững, chống buôn bán động vật hoang dã, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và giữ gìn hòa bình.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, các kết quả đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama là cột mốc mới trên con đường ngoại giao hai nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác