Nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu

(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức thực hiện việc xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt.


Sáng 30/09, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu - ảnh 1
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới



Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng, là nhiệm vụ chính trị, các bộ, ngành, địa phương phải kiên trì tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Thủ tướng chỉ đạo việc đầu tiên là phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò người đứng đầu trong việc xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý các địa phương, việc xây dựng nông thôn mới thời gian tới phải gắn với đô thị hóa, có quy hoạch rõ ràng; đặc biệt là phải gắn với tinh thần khởi nghiệp: “Nông thôn mới phải là nông thôn của khát vọng khởi nghiệp, làm giàu, là nơi thu hút các nguồn lực phát triển, lan tỏa các giá trị bền vững. Ví dụ vấn đề gia đình, cộng đồng, vấn đề xã hội, môi trường. Và nông thôn mới phải là nông thôn của thế hệ nông dân trí thức, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo, có tinh thần doanh nghiệp. Vừa qua, ở nông thôn, nhiều nông dân làm máy chế biến nông sản với năng suất rất cao. Phải khởi nghiệp theo hướng đó”.


Trong giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới chú ý đến việc giúp người dân khu vực nông thôn tiếp cận thông tin, khoa học công nghệ, xu hướng toàn cầu hóa, tự do hóa thương mại.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác