Phát động tháng thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

(VOV5) - Lễ phát động diễn ra ngày 15/9, tại cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long ôn lại lịch sử đấu tranh hào hùng giành độc lập dân tộc của các thế hệ thanh niên Việt Nam ưu tú, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng vì độc lập tự do, vì chủ quyền biên giới thiêng liêng vùng cực Bắc của Tổ quốc.


Phát động tháng thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  - ảnh 1
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long cùng lãnh đạo tỉnh Hà Giang và đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ chào cờ. (TTtinvov)


Việc tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú là hoạt động thiêng liêng, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và thể hiện niềm tự hào dân tộc. Qua đó, khơi dậy tình đoàn kết và thể hiện quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc trong đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Giang nói riêng và thanh niên cả nước nói chung. Anh Nguyễn Phi Long kêu gọi các cấp bộ Hội, các bạn hội viên, thanh niên tích cực hưởng ứng các nội dung phát động tháng thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông qua các hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương, tạo ra phong trào thi đua rộng lớn trong hội viên, thanh niên cả nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác