Phiên họp thứ 48 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5)- Ngày 25/05, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 48.

Phiên họp thứ 48 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)


Một trong những nội dung quan trọng tại phiên họp này là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 vừa tổ chức ngày 22/5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nghe báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; giám sát hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015; cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết quy định về phân loại đô thị.

Cũng trong phiên họp hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Báo cáo Giám sát hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy CNH- HĐH đất nước giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Báo cáo giám sát cần bổ sung các nội dung liên quan đến xu hướng phát triển khoa học-công nghệ thời gian tới, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); những vấn đề khoa học-công nghệ chưa giải quyết được; làm rõ vai trò của công nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ, hướng tập trung, mô hình phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác