Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc tại tỉnh Kiên Giang

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh Kiên Giang đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm việc tại tỉnh Kiên Giang  - ảnh 1
Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn giám sát khảo sát mô hình nuôi tôm ở huyện An Minh, Kiên Giang (Ảnh: daibieunhandan.vn)


Ngày 24/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương những kết quả tỉnh Kiên Giang đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Kiên Giang thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh trên cơ sở bám sát tình hình thực tế tại địa phương, phát huy một cách tốt nhất lợi thế, tiềm năng, nhất là lợi thế cạnh tranh của địa phương.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác