Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

(VOV5)- Việt Nam luôn coi trọng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức của Ngân hàng Thế giới.

 

Tại buổi tiếp diễn ra chiều 23/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn bà Victoria Kwakwa thời gian qua đã tích cực vận động để Việt Nam tiếp tục duy trì nguồn vốn vay ưu đãi của Hiệp hội phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng thế giới (vốn IDA), nhất là nguồn vốn đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo.

Đánh giá cao Chiến lược Đối tác Quốc gia Việt Nam-Ngân hàng thế giới giai đoạn 2012-2016 và việc Ngân hàng thế giới đã dành cho Việt Nam 4,2 tỉ đô la Mỹ vốn vay ưu đãi, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ngân hàng thế giới sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ngân hàng thế giới tiếp tục các hoạt động tư vấn chính sách phát triển kinh tế-xã hội cho Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển đến năm 2020 thông qua các hoạt động tư vấn và khuyến nghị chính sách, cung cấp kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực tái cơ cấu kinh tế và hội nhập quốc tế, hỗ trợ công tác nghiên cứu - tham mưu chính sách của Chính phủ và các Bộ, ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - ảnh 1
Bà Victoria Kwakwa. Ảnh: Hồng Điệp

Chia sẻ với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về các hoạt động của Ngân hàng Thế giới, bà Victoria Kwakwa khẳng định Ngân hàng thế giới cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt nam trong quá trình phát triển, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam nhằm nâng cao năng lực quản lý và xây dựng Luật./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác