Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và chúc Tết tại Gia Lai

(VOV5) -  Phó Chủ tịch nước đã tặng 2 cơ sở nuôi dạy trẻ em mồ côi tại Gia Lai tổng số tiền 40 triệu đồng để chăm lo Tết cho các cháu.


Chiều 17/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đã về thăm và chúc Tết tại Gia Lai. Sau khi thăm và tặng quà Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười, 90 tuổi, ở phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm các cháu nhỏ mồ côi, tàn tật tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai và làng trẻ em SOS.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và chúc Tết tại Gia Lai - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng học bổng cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN


Phó Chủ tịch nước ghi nhận lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã quan tâm, đầu tư xây dựng các cơ sở khang trang, hiện đại, tạo điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 1.200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vầ người già neo đơn. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Tình biểu dương tinh thần, trách nhiệm và những việc làm nhân văn mà trung tâm bảo trợ xã hội và làng trẻ em SOS đã làm được trong những năm qua.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã tặng 2 cơ sở nuôi dạy trẻ em mồ côi tổng số tiền 40 triệu đồng để chăm lo Tết cho các cháu, đồng thời trao 100 suất học bổng của Qũy Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho các cháu có thành tích tốt trong học tập.

 

Cũng trong chiều 17/1, Phó Chủ tịch nước đã thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc xã Anh hùng Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; chúc toàn thể nhân dân xã một năm mới hạnh phúc, sức khoẻ; mong muốn bà con xã Ia Phí tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác