Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Long

(VOV5) -  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Vĩnh Long không ngừng phát huy những thành tựu và lợi thế của địa phương, chung tay góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân để trong thời gian tới làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa.


Tại buổi tiếp sáng 19/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng trong cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng, đã đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và làm hết sức mình để chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Vĩnh Long - ảnh 1
Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu. Ảnh: TTXVN


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Vĩnh Long không ngừng phát huy những thành tựu và lợi thế của địa phương, chung tay góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân để trong thời gian tới làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa.

Tại buổi tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Đồng Nai, chiều 19/8 tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương tỉnh Đồng Nai đã thực hiện và chăm lo tốt các chương trình an sinh xã hội đối với người có công, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, chăm lo cho các đối tượng người nghèo.


Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, tỉnh Đồng Nai cần chăm lo tốt hơn nữa các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp tục rà soát, đảm bảo những người có công được hưởng các chế độ theo đúng quy định. Phó Chủ tịch nước mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tỉnh Đồng Nai tiếp tục giáo dục con cháu luôn ghi nhớ công ơn của các bậc cha anh, lao động tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác