Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc

(VOV5) - Chiều 24/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp ngài Michel Sidibé, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc chương trình HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc  - ảnh 1
Thứ trường Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp đón Ngài Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Giám đốc điều hành UNAIDS Michel Sidibe

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Việt Nam đã thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị. Việt Nam cũng nỗ lực đảm bảo công bằng cho tất cả người dân trong việc được hưởng các quyền và lợi ích xã hội, chăm sóc y tế cũng như tiếp cận với các dịch vụ dự phòng và điều trị HIV/AIDS.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị ngài Michel Sidibé với vai trò là Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách về vấn đề HIV/AIDS trên toàn cầu tiếp tục điều phối và đối thoại với các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030, tập trung ưu tiên các can thiệp dự phòng, thuốc ARV và Methadone, xem xét lộ trình cắt giảm phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc chương trình về HIV/AIDS của Liên hợp quốc ngài Michel Sidibé tin tưởng Việt Nam sẽ đóng vai trò tích cực tại Đại hội đồng Liên hợp quốc để đảm bảo HIV/AIDS sẽ được tiếp tục quan tâm trong các mục tiêu phát triển bền vững sau 2015./.

Phản hồi

Các tin/bài khác