Phó Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày khởi công xây dựng công trình Đại thủy nông Phú Ninh

(VOV5) - Sáng 25/3, nhân kỷ niệm 42 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam và 20 năm tái lập tỉnh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày khởi công xây dựng công trình đại thủy nông Phú Ninh.


Đây là một trong những công trình thủy lợi mang tầm cỡ quốc gia cung cấp nước tưới cho hàng vạn héc ta đất nông nghiệp. 

Phó Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày khởi công xây dựng công trình Đại thủy nông Phú Ninh - ảnh 1
Khánh thành bia ghi công những tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng công trình đại thủy nông Phú Ninh (Ảnh: Báo Quảng Nam)


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trung dũng, kiên cường. Sau giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng sớm nhận thức được vai trò quan trọng của thủy lợi trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt đời sống của nhân dân. Công trình hồ Phú Ninh là thành quả to lớn của Đảng bộ, chính quyền của quân và dân Đà Nẵng trong công cuộc kiến thiết quê hương. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ: Sự ra đời của công trình hồ Phú Ninh có ý nghĩa lớn đối với sự thay đổi gần như toàn diện bộ mặt nông thôn của tỉnh. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu xây dựng thí điểm các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh trên cơ sở sử dụng nguồn nước từ hồ Phú Ninh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác