Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phòng chống mưa lũ tại Lạng Sơn, Quảng Ninh

(VOV5) - Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ở Quảng Ninh ước tính lên tới 2.000 tỷ đồng, trong đó ngành than thiệt hại 1.000 tỷ đồng.  

Trận mưa lũ kéo dài và lớn nhất trong vòng 40 năm qua ở Quảng Ninh đã khiến 17 người thiệt mạng, 6 người mất tích, 28 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 3.700 nhà, trường học bị ngập nước hơn 1 mét, ngoài ra thiệt hại lớn cả về nuôi trồng thủy, hải sản, đường sá, cầu cống và hồ thủy lợi. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phòng chống mưa lũ tại Lạng Sơn, Quảng Ninh - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: chinhphu.vn

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vào chiều qua, (31/07) Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những cố gắng của tỉnh trong việc nhanh chóng khắc phục khó khăn. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí khôi phục nhanh các tuyến giao thông huyết mạch; Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn than khoáng sản khẩn trưởng xử lý bùn thải tránh sụt lún khu dân cư trong những ngày qua:Tiếp tục khắc phục hậu quả về vệ sinh môi trường, đề phòng dịch bệnh, vệ sinh đường phố để hoạt động bình thường. Chăm sóc người bị thương, thăm hỏi gia đình bị nạn, đảm bảo ăn ở, nước uống sinh hoạt cho nhân dân, đặc biệt là đảm bảo giao thông đi lại. Không để dân bị thiếu đói, bệnh tật xảy ra. Theo dõi thời tiết là việc rất cần thiết để sẵn sàng ứng phó, sẵn sàng ứng cứu khi tình huống xấu tiếp tục xảy ra trong phạm vi toàn tỉnh. Chúng ta phải luôn xem xét cụ thể về quy hoạch dân cư một một vùng nguy hiểm để có kế hoạch di dời, nhắc nhở các bãi thải của ngành than”.

Tới 10 giờ sáng nay, 1/8, toàn bộ 1.500 du khách bị mắc kẹt tại đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài được trở về nhà an toàn. Số tiền được các tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ cho người dân Quảng Ninh khắc phục hậu quả sau lũ đã lên đến gần 55 tỷ đồng.

Tại hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả, thời tiết đã tốt dần lên, có lúc nắng nhẹ. Các khu vực bị ngập úng nước cơ bản đã rút hết. Người dân đang tích cực dọn dẹp môi trường, nhà cửa, nhanh chóng ổn định cuộc sống trở lại.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày hôm qua (31/07), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Lạng Sơn sớm khắc phục nhanh những thiệt hại, hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng, nhà cửa của nhân dân bị hư hỏng. Đặc biệt, sớm có giải pháp hỗ trợ bà con bị thiệt hại ổn định cuộc sống, gia cố các công trình thuỷ lợi trọng yếu trên địa bàn, kiên quyết cưỡng chế di dời bà con ra khỏi  những vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, tính đến tối qua, (31/07) thiệt hại do mưa lũ đã làm 2 người thiệt mạng, gần 100 hộ gia đình bị sập, hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất và bị ngập lụt, hơn 1.300 ha lúa và hoa màu, nhiều gia súc, gia cầm, thuỷ sản bị cuốn trôi. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác