Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ Khai giảng Trường Hữu Nghị T78

(VOV5) - Sáng 23/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ khai giảng của Trường Hữu Nghị T78. Đây là ngôi trường đặc biệt với nhiệm vụ chính là đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và đào tạo trình độ trung học phổ thông cho các học sinh thiểu số của 22 tỉnh miền núi phía Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ Khai giảng Trường Hữu Nghị T78 - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng trường Hữu Nghị T78


Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: trường Hữu nghị T78 cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, cần chăm lo, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học toàn diện trên các mặt đức, trí, thể, mỹ và xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, tâm huyết, say mê với sự nghiệp trồng người, với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt  - Lào.

Đặc biệt, thầy và trò trường Hữu Nghị cần tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, đề cao tự học, tăng cường thảo luận, chủ động linh hoạt điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp phù hợp với điều kiện thực tế và trình độ nhận thức học sinh./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác