Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại

(VOV5) -  Việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi này cũng là tiền đề để Việt Nam chuẩn bị thực hiện các cam kết có tiêu chuẩn cao về hải quan trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.


Với đa số phiếu tán thành, chiều 26/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).


Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại  - ảnh 1
Theo Nghị quyết, Việt Nam cam kết thực hiện toàn bộ các điều khoản trong Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn


Việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi này cũng là tiền đề để Việt Nam chuẩn bị thực hiện các cam kết có tiêu chuẩn cao về hải quan trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu (EVFTA). Các quy định của Nghị định thư sửa đổi và Hiệp định phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013, nhất là các vấn đề liên quan đến khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp quy định tại Điều 51 Hiến pháp năm 2013. 

Trong chiều 26/11, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự cũng được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua. Các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận về dự án Luật về Hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác