Quốc hội thảo luận các báo cáo của Chính phủ

(VOV5) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án. 

Quốc hội thảo luận các báo cáo của Chính phủ  - ảnh 1
Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh – Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hoà Bình phát biểu tại hội trường


Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao các báo cáo của Chính phủ và cho rằng năm 2016, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, nhiều đại biểu bày tỏ lo lắng trước sự diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm về ma túy, nhất là tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ hiện nay. Đại biểu Âu Thị Mai, đoàn Tuyên Quang đề nghị cần có chính sách đồng bộ về việc làm, hỗ trợ học nghề nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, lực lượng lao động trẻ ở đô thị và nông thôn: "Tôi đề nghị, trong thời gian tới, cần có biện pháp đồng bộ, chặt chẽ, trách nhiệm về giáo dục lý tưởng chấp hành pháp luật đối với thanh thiếu niên; các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác phân tích, đánh giá, dự báo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, quản lý địa bàn, đối tượng tập trung trấn áp, tội phạm liên quan đến ma túy. Chính phủ, các bộ ngành liên quan cần sớm rà soát hệ thống pháp luật, kèm theo cơ chế về phòng chống tội phạm nhất là luật về sử lý hình sự, xử lý vi phạm hành chính, ma túy".

Về công tác thi hành án dân sự, các đại biểu nhận định, Chính phủ đã triển khai và chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết của Quốc hội.

Phản hồi

Các tin/bài khác