Quốc hội thảo luận dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo

(VOV5) -  Theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, ngày 24/10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đấu giá tài sản và dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đấu giá tài sản và dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.


Quốc hội thảo luận dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo - ảnh 1
Quốc hội bước vào tuần làm việc thứ hai của kỳ họp. Ảnh: vnexpress.net


Trước đó, trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội và quốc kế dân sinh đã được Quốc hội xem xét. Trong đó có việc thảo luận sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100; bổ sung một số điều của Nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Quốc hội cũng thảo luận Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác