Tập trung phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững vùng Tây Nguyên

(VOV5) - Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, chiều 30/7, tại tỉnh Đắc Lắc.


Tập trung phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững vùng Tây Nguyên - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị


Tại hội nghị, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, nhấn mạnh: "Ban chỉ đạo Tây Nguyên cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương để triển khai có hiệu quả Kết luận của Thủ tướng tại hội nghị giao ban với các tỉnh vùng Tây Nguyên; phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; Xây dựng mới cơ chế đặc thù và ưu đãi phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh cho vùng Tây Nguyên. Cần thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện các giải pháp phát triển, phục hồi rừng bền vững; phát triển thủy lợi vùng Tây Nguyên đến năm 2020 theo hướng ưu tiên các công trình trọng điểm".

Trong 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của hạn hán kéo dài, các tỉnh Tây tiếp tục duy trì được tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn khoảng 6%. Số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tăng khá ở một số địa phương. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều mô hình thâm canh, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng cây ăn trái, chè, cà phê, rau, hoa… đã góp phần nâng giá trị thu nhập cho nông dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực, góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều địa bàn nông thôn.

Phản hồi

Các tin/bài khác