Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) - Đại hội cũng đã tặng bằng khen cho 58 tập thể và cá nhận đã có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tích cực trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1
Lãnh đạo TP gặp gỡ các đại biểu tham dự đại hội. sggp.org.vn

Sáng nay (27/12), tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ 2. Đại hội xác định nhiệm vụ trong thời gian tới, là đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường dạy nghề, tạo việc làm, đặc biệt là đối với phụ nữ; hỗ trợ 50% mức đóng Bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời hỗ trợ đội ngũ giáo viên là người dân tộc thiểu số và các sơ sở dạy tiếng Hoa, Khơ me, Chăm; hỗ trợ 100% chi phí học tập cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn từ tiểu học đến Trung học phổ thông, đại học…Tham dự đại hội, ông Huỳnh Hải, đại biểu dân tộc Hoa, cho biết: Qua Đại hội này, chúng tôi rất vui mừng khi được nghe những phương hướng về việc chăm lo, những chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cho bà con dân tộc. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ được nhận được những hỗ trợ đó để nâng cao đời sống hơn nữa.    

Dịp này, Đại hội cũng đã tặng bằng khen cho 58 tập thể và cá nhận đã có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tích cực trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác